Hơn 2.500 vụ nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật mỗi năm

25/04/2009 08:02 GMT+7

(TNO) Đây là con số được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa ra tại cuộc hội thảo đánh giá về danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các chế độ đối với lao động nữ, tổ chức hôm qua 24.4.

Theo đó, lao động nữ ở Việt Nam chiếm 51,4% dân số, tập trung ở một số ngành nghề như dệt may, da giày, chế biến thủy sản, giáo dục, y tế.

Riêng trong sản xuất nông nghiệp - ngành có nhiều yếu tố ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động, lao động nữ cũng chiếm tỷ lệ lớn: trồng trọt hơn 60%, chăn nuôi hơn 80%, nuôi trồng thủy sản 82%... Trong trồng trọt, trung bình hằng năm xảy ra hơn 2.500 vụ nhiễm độc từ thuốc bảo vệ thực vật với gần 5.000 người nhiễm, hơn 150 người bị tử vong.

                  Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.