Phẫu thuật thành công một ca bệnh khó

24/04/2009 01:04 GMT+7

(TNO) Hôm qua 23.4, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết đã phẫu thuật thành công một ca bệnh khó. Bệnh nhân là N.T.T.T (27 tuổi, ngụ Cần Giuộc, Long An), đang mang thai tháng thứ 7, bị đau bụng âm ỉ kéo dài, trước đó đã nhiều lần đi khám nhưng bác sĩ không chẩn đoán ra bệnh.

Lúc mới vào BV Chợ Rẫy, các bác sĩ cũng tranh cãi, không chẩn đoán ra, nhưng sau đó qua hội chẩn đã định được bệnh là tắc tĩnh mạch mạc treo (đây là mạch máu chính nuôi ruột). Do vậy, bệnh nhân đã bị thối (hư) 1,2m ruột phải cắt bỏ. Ca phẫu thuật chỉ cứu được mẹ, không cứu được con.

Theo bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh - Phó khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu, để chẩn đoán ra bệnh này là rất khó, trong khi bệnh rất dễ tử vong nếu không xử trí kịp. Tăng đông máu lúc mang thai là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bị tắc tĩnh mạch mạc treo.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.