Âm nhạc tốt cho bệnh nhân tim

17/04/2009 20:55 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Temple (Mỹ) cho biết âm nhạc có thể giúp giảm sự căng thẳng, lo âu ở những bệnh nhân đang được điều trị bệnh tim mạch vành.

Theo các chuyên gia, nghe nhạc có thể giúp giảm huyết áp, nhịp tim và mức độ lo lắng ở bệnh nhân tim. Thông thường, sự lo âu và mơ hồ của bệnh nhân xung quanh việc chẩn đoán cũng như các thủ tục khác nhau trong việc điều trị có thể khiến những triệu chứng trên thêm trầm trọng.

Chẳng hạn, căng thẳng có thể làm tăng huyết áp, dẫn đến nguy cơ xảy ra các biến chứng tăng lên. Nghe nhạc có thể giảm stress, qua đó giúp giảm nguy cơ này. Để có kết luận trên, các chuyên gia đã hồi cứu 23 công trình nghiên cứu liên quan tới 1.461 bệnh nhân, theo hãng tin New Kerala.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.