Nhiễm nấm gây ngứa

17/04/2009 20:41 GMT+7

* Em 21 tuổi, đã có gia đình được 1 năm, lâu nay em bị tình trạng khí hư hay máu trắng (màu trắng sữa), hay bị ngứa ở cơ quan sinh dục. Đi siêu âm tử cung tốt không bị u. Bị tình trạng như thế có nguy cơ u tử cung không, thưa bác sĩ?

- Trả lời:

Chào bạn, nếu có tình trạng huyết trắng hay khí hư mà gây ngứa ở bộ phận sinh dục thì bạn cần đi khám chuyên khoa để bác sĩ có chỉ định điều trị thích hợp. Bởi vì, huyết trắng sinh lý thường không gây triệu chứng khó chịu, hay gây ngứa bộ phận sinh dục như trường hợp của bạn. Có khả năng bạn đã bị viêm âm đạo do nhiễm nấm.

Không có u tử cung như bạn nói, mà chỉ có u xơ tử cung, hay ung thư tử cung mà thôi. U xơ tử cung là bệnh lý lành tính, thường gặp ở phụ nữ từ độ tuổi ngoài 30 trở đi, bệnh này không có yếu tố nguy cơ rõ rệt, hơn nữa khi u nhỏ thì cũng không có triệu chứng đặc biệt và cũng không cần phải điều trị gì. Siêu âm hoàn toàn có thể phát hiện được u xơ tử cung còn nhỏ. Do đó bạn có thể yên tâm, vì kết quả siêu âm của bạn bình thường.

Thân chào!

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh
Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.