Công bố cụm thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM

16/04/2009 22:11 GMT+7

Ngày 16.4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố các cụm thi tốt nghiệp THPT 2009.

1. Cụm trường THPT Trưng Vương gồm TS ở các trường THPT Bùi Thị Xuân, tư thục Đăng Khoa, tư thục quốc tế Horizon, Trưng Vương, Tenlơman, Năng khiếu thể dục thể thao, Trần Đại Nghĩa, Thủ Thiêm, Lương Thế Vinh với 5 hội đồng thi là THPT Bùi Thị Xuân, Trưng Vương, Tenlơman, Lương Thế Vinh và THCS Minh Đức (Q.1).

2. Cụm trường THPT Marie Curie gồm TS ở các trường THPT Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thị Hồng Gấm, Marie Curie, Nguyễn Thị Diệu, dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm, dân lập Huỳnh Thúc Kháng, tư thục Á Châu, Ngô Thời Nhiệm với 6 hội đồng thi là THPT Nguyễn Thị Diệu, Marie Curie, THCS Lê Lợi (Q.3), THCS Bạch Đằng (Q.3), THCS Kiến Thiết (Q.3), THCS Hai Bà Trưng (Q.3).

3. Cụm trường THPT Nguyễn Trãi gồm TS ở các trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tôn, Ngô Quyền, Tân Phong, Nam Sài Gòn, Long Thới với 5 hội đồng thi là THPT Nguyễn Trãi, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Thánh Tôn, Ngô Quyền, Tân Phong.

4. Cụm trường THPT Lê Hồng Phong gồm TS ở các trường THPT Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Phổ thông năng khiếu, Trung học thực hành ĐH Sư phạm, Trần Khai Nguyên, Trần Hữu Trang, dân lập Khai Trí, dân lập An Đông, dân lập Thăng Long với 5 hội đồng thi là THPT Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Trần Khai Nguyên, THCS Lý Phong (Q.5), THCS Kim Đồng (Q.5).

5. Cụm  trường THPT Nguyễn Hiền gồm TS ở các trường THPT Mạc Đĩnh Chi,  Bình Phú, dân lập Phan Bội Châu, Nguyễn Hiền, tư thục Trần Nhân Tông, Nam Kỳ Khởi Nghĩa với 4 hội đồng thi là THCS Bình Tây (Q.6), THPT Bình Phú, THCS Hồng Bàng (Q.5), THPT Nguyễn Hiền.

6. Cụm trường THPT Lương Văn Can gồm TS ở các trường THPT Lương Văn Can, Ngô Gia Tự, Tạ Quang Bửu, chuyên Nguyễn Thị Định, tư thục Nam Mỹ, Đa Phước với 3 hội đồng thi là THPT Lương Văn Can, Tạ Quang Bửu, Nguyễn Thị Định.

7. Cụm trường THPT Phước Long gồm TS ở các trường THPT Nguyễn Huệ, Phước Long, Giồng Ông Tố, Long Trường với 3 hội đồng thi là THCS An Phú (Q.2), THPT Phước Long, THCS Hoa Lư (Q.9).

8. Cụm trường THPT Nguyễn An Ninh gồm TS ở các trường THPT Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Nguyễn An Ninh, Diên Hồng, Sương Nguyệt Ánh, dân lập Nhân Trí, tư thục Vạn Hạnh, tư thục Duy Tân với 5 hội đồng thi là THPT Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Nguyễn An Ninh, Diên Hồng, THCS Trần Phú (Q.10).

9. Cụm trường THPT Võ Trường Toản gồm TS ở các trường THPT Thạnh Lộc, Võ Trường Toản, tư thục Hoa Lư, Trường Chinh với 2 hội đồng thi là THCS Nguyễn Hiền (Q.12), THPT Võ Trường Toản.

10. Cụm trường THPT An Lạc gồm TS ở các trường THPT Bình Chánh, Lê Minh Xuân, An Lạc, tư thục Phạm Châu Trinh, tư thục Bắc Mỹ, Ngôi Sao với 3 hội đồng thi là THPT Bình Chánh, Lê Minh Xuân, An Lạc.

11. Cụm trường THPT Võ Thị Sáu gồm TS ở các trường THPT Thanh Đa, Gia Định, Phan Đăng Lưu, Võ Thị Sáu, Hoàng Hoa Thám, tư thục Thái Bình Dương, tư thục Phan Huy Ích, Châu Á Thái Bình Dương với 6 hội đồng thi là THCS Trương Công Định (Q.Bình Thạnh), THPT Gia Định, THCS Phú Mỹ (Q.Bình Thạnh), THPT Võ Thị Sáu, THPT Hoàng Hoa Thám, THCS Nguyễn Văn Bé (Q.Bình Thạnh).

12. Cụm trường THPT Trung Phú gồm TS ở các trường THPT An Nhơn Tây, Củ Chi, Quang Trung, Trung Phú, Trung Lập, Phú Hòa, Tân Thông Hội, Thiếu Sinh Quân với 4 hội đồng thi là THPT Trung Lập, Củ Chi, Trung Phú, Tân Thông Hội.

13. Cụm trường THPT Bình Khánh gồm TS ở các trường THPT Bình Khánh, Cần Thạnh với 1 hội đồng thi là THPT Bình Khánh.

14. Cụm trường THPT Nguyễn Công Trứ gồm TS ở các trường THPT Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, Gò Vấp, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trung Trực, Hermann Gmeiner với 5 hội đồng thi là  THCS Nguyễn Văn Trỗi (Q.Gò Vấp),  THPT Trần Hưng Đạo, THCS Phan Tây Hồ (Q.Gò Vấp), THPT Nguyễn Công Trứ, THPT Nguyễn Trung Trực.

15. Cụm trường THPT Nguyễn Hữu Cầu gồm TS ở các trường THPT Lý Thường Kiệt, Nguyễn Hữu Cầu, Bà Điểm, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Hữu Tiến với 4 hội đồng thi là THPT Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Hữu Cầu, Bà Điểm, THCS Nguyễn Hồng Đào (huyện Hóc Môn).

16. Cụm trường THPT Phú Nhuận gồm TS ở các trường THPT Phú Nhuận, Hàn Thuyên, dân lập Quốc Tế, dân lập Hồng Hà, dân lập Hưng Đạo, dân lập Đông Đô, Hồng Đức với 3 hội đồng thi là THPT Phú Nhuận, Hàn Thuyên, THCS Ngô Tất Tố (Q.Phú Nhuận).

17. Cụm trường THPT Nguyễn Chí Thanh gồm TS ở các trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Bình, Lý Tự Trọng, tư thục Nguyễn Khuyến, tư thục Trương Vĩnh Ký, tư thục Thái Bình, dân lập Thanh Bình, dân lập Hòa Bình, tư thục Việt Thanh với 8 hội đồng thi là THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Nguyễn Thái Bình, THCS Ngô Sĩ Liên (Q. Tân Bình), THCS Nguyễn Gia Thiều (Q.Tân Bình), THCS Ngô Quyền (Q.Tân Bình), THCS Phạm Ngọc Thạch (Q.Tân Bình), THCS Trường Chinh (Q.Tân Bình).

18. Cụm trường THPT Nguyễn Hữu Huân gồm TS ở các trường THPT Thủ Đức, Nguyễn Hữu Huân, Tam Phú, Hiệp Bình, Phương Nam với 4 hội đồng thi là THPT Thủ Đức, Nguyễn Hữu Huân, Tam Phú, Hiệp Bình.

19. Cụm trường THPT Trần Phú gồm TS ở  các trường THPT dân lập Nguyễn Trãi, tư thục Hữu Hậu, tư thục Đông Du, Trần Phú, Tân Bình, Tây Thạnh, dân lập Nhân Văn, dân lập Trí Đức, tư thục Quốc văn Sài Gòn, tư thục Minh Đức, dân lập Bắc Sơn, tư thục Tân Phú với 6 hội đồng thi là THCS Đặng Trần Côn (Q.Tân Phú), THCS Lê Anh Xuân (Q.Tân Phú), THCS Phan Bội Châu (Q.Tân Phú), THCS Đồng Khởi (Q.Tân Phú), THPT Tân Bình, THCS Võ Thành Trang (Q.Tân Phú).

20. Cụm trung tâm giáo dục thường xuyên quận 1 gồm TS ở các trung tâm GDTX quận 1, GDTX quận 1 - PC, Bổ túc văn hóa Thành Đoàn, BTVH Thể dục thể thao, BTVH Kỹ thuật Cao Thắng, GDTX quận 7, GDTX quận 7 – PC, GDTX huyện Cần Giờ, GDTX huyện Cần Giờ - PC, GDTX huyện Nhà Bè, GDTX huyện Nhà Bè – PC, GDTX Gia Định 2, GDTX quận 2, GDTX quận 2 – PC với 2 hội đồng thi là THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THCS Colette (Q.3).

21. Cụm trường Bổ túc văn hóa Lê Thị Hồng Gấm gồm TS ở các trung tâm GDTX quận 3, GDTX quận 3 – PC, GDTX Lê Quí Đôn, BTVH Lê Thị Hồng Gấm, GDTX quận 4, GDTX quận 4 – PC với 1 hội đồng thi là THCS Trần Văn Ơn (Q.1).

22. Cụm trung tâm giáo dục thường xuyên quận 5 gồm TS ở các trung tâm GDTX quận 5, GDTX quận 5 – PC, GDTX Chu Văn An, GDTX quận 8, GDTX quận 8 – PC, BTVH KTNV Nam Sài Gòn với 2 hội đồng thi là THCS Hậu Giang (Q.11), THCS Lê Quý Đôn (Q.11).

23. Cụm trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6 gồm TS ở các trung tâm GDTX quận 6, GDTX quận 6 – PC, BTVH Giao thông vận tải 3, BTVH KTNV Phú Lâm, BTVH KTNV Nguyễn Hữu Cảnh, GDTX Bình Chánh, GDTX Bình Chánh – PC, GDTX quận Bình Tân, GDTX quận Bình Tân – PC với 2 hội đồng thi là THPT Mạc Đĩnh Chi, THCS Lam Sơn (Q.6).

24. Cụm trung tâm giáo dục thường xuyên quận 10 gồm TS ở các trung tâm GDTX quận 10, GDTX quận 10 – PC, GDTX quận 11, GDTX quận 11 – PC, BTVH Tài chính Hải quan với 2 hội đồng thi là THPT Phan Đăng Lưu, THCS Hà Huy Tâp (Q. Bình Thạnh).

25. Cụm trung tâm giáo dục thường xuyên Bình Thạnh gồm TS ở trường BTVH Ngô Thời Nhiệm, trung tâm GDTX quận 9, GDTX quận 9 – PC, GDTX Gia Định 1, GDTX quận Bình Thạnh, GDTX quận Bình Thạnh – PC, BTVH Thanh Đa, BTVH Tôn Đức Thắng, GDTX quận Thủ Đức, GDTX quận Thủ Đức - PC, BTVH Công nghệ Thủ Đức với 2 hội đồng thi là: THPT Phan Đăng Lưu, THCS Hà Huy Tập (Q.Bình Thạnh).

26. Cụm trung tâm giáo dục thường xuyên Gò Vấp gồm TS ở các trung tâm GDTX quận 12, GDTX quận 12 – PC, GDTX quận Gò Vấp, GDTX quận Gò Vấp – PC, BTVH Nguyễn Trung Trực, BTVH Đại học Công nghiệp, GDTX quận Phú Nhuận, GDTX quận Phú Nhuận – PC với 4 hội đồng thi là THPT Gò Vấp, THCS Quang Trung (Q.Gò Vấp), THCS Độc Lập (Q.Phú Nhuận), THCS Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp).

27. Cụm trung tâm giáo dục thường xuyên Củ Chi gồm TS ở các trung tâm GDTX huyện Củ Chi, GDTX huyện Củ Chi – PC, BTVH Lý Tự Trọng, BTVH Trần Phú, GDTX huyện Hóc Môn, GDTX huyện Hóc Môn – PC với 1 hội đồng thi là THPT Trường Chinh.

28. Cụm trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Bình gồm TS ở các trung tâm GDTX quận Tân Bình, GDTX quận Tân Bình – PC, BTVH Đại học Ngoại thương, GDTX quận Tân Phú, GDTX quận Tân Phú – PC với 2 hội đồng thi là THCS Lý Thường Kiệt 2 (Q.Tân Bình), THPT Trần Phú.

Phi Loan (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.