Hợp tác dệt may trong khối ASEAN

08/04/2009 00:35 GMT+7

Hôm qua 7.4 tại TP.HCM, các hiệp hội dệt may và thời trang của các nước ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) đã có cuộc gặp trao đổi về vấn đề hợp tác trong ngành dệt may nhằm đối phó cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Theo những đại diện tham dự, cuộc suy thoái đã tác động nặng nề đến ngành dệt may, nhiều nhà máy phải đóng cửa và sa thải hàng trăm ngàn công nhân.

Mặc dù chính phủ các nước có chương trình hỗ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại nhưng chưa đủ để ngành dệt may - thời trang phục hồi như trước nếu nhu cầu tại những thị trường lớn Mỹ, châu u... tiếp tục suy giảm.

Lúc này là thời điểm thích hợp để các nước ASEAN xúc tiến hợp tác và đặt mục tiêu biến ASEAN thành trung tâm sản xuất dệt may của thế giới dựa trên những lợi thế của từng nước. Sự hợp tác không chỉ giúp ngành dệt may ASEAN phục hồi nhanh mà còn giúp tăng thương mại trong vùng lên gấp đôi vào năm 2015 so với hiện nay.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.