Mưa lớn, nông dân kẻ cười người khóc

06/04/2009 23:47 GMT+7

* Lốc xoáy làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà Theo Sở NN-PTNT Bạc Liêu, cơn mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ trưa ngày 6.4 đã khiến cho bao nông dân trồng lúa, hoa màu, kể cả lực lượng canh lửa giữ rừng ở Bạc Liêu... rất phấn khởi, bởi đã “giải khát” hơn 30.000 ha lúa đông xuân đang bị thiếu nước, xâm nhập mặn và hơn 120 ha rừng ở Vườn chim Bạc Liêu đang trong tình trạng bị khô hạn nặng.

Ngoài ra, hàng ngàn ha hoa màu, vườn tạp cũng được "giải nhiệt" trước đợt nóng cao điểm của mùa khô vừa qua. Ngược lại, cơn mưa này đã làm thay đổi môi trường nước đột ngột gây thiệt hại lớn đến các hộ nuôi tôm sú. Đồng thời, cơn mưa tiếp tục làm tan nát hơn 2.000 ha muối đang thu hoạch nối vụ ở các xã ven biển của tỉnh.

* Từ chiều 5.4 đến rạng sáng 6.4, liên tiếp nhiều cơn lốc xoáy kèm mưa đá xảy ra trên địa bàn 4 xã: Bàu Cạn, Ia Lâu, Ia Mơr và Thăng Hưng (H.Chư Prông, Gia Lai) làm 127 ngôi nhà bị tốc mái, ngã đổ 7 trụ điện thoại và gây hư hỏng hàng chục ha hoa màu, một số người dân bị thương nhẹ. UBND huyện đã hỗ trợ cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng từ 3 - 5 triệu đồng. Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên khuyến cáo người dân các tỉnh Tây Nguyên cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy cục bộ vì khu vực này hiện đang là thời điểm giao mùa.

T.T.Phong - Thiên Trúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.