Việt Nam vẫn là lựa chọn số 1 cho đầu tư Hàn Quốc

06/04/2009 15:31 GMT+7

Theo báo cáo triển vọng hoạt động của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam công bố ngày 5.4, Việt Nam vẫn là quốc gia đứng đầu về thu hút hoạt động kinh doanh và sản xuất hàng hoá trong thời gian trung và dài hạn từ 5-10 năm tới, với 50,3% phiếu.

Con số này cao hơn nhiều đích đến đầu tư thứ 2 là Campuchia (16,8%). Có 30,7% DN Hàn Quốc lạc quan hơn về tình hình kinh doanh tại VN trong năm 2009, tăng gần gấp đôi (17,2%) so với năm 2008. Phần lớn DN Hàn Quốc (39%) cho biết doanh thu đã tăng so với cùng kỳ năm trước. Có 48,2% doanh nghiệp cam kết tiếp tục mở rộng kinh doanh tại VN trong vòng 2 năm tới, nhưng phần lớn là mở rộng quy mô hoạt động đối với đầu tư bổ sung (46,9%).

Rất ít doanh nghiệp Hàn Quốc (4%) chú trọng tăng cường kỹ năng phát triển thiết kế, nghiên cứu cho các sản phẩm tại VN. Điều đáng chú ý, có 70% DN cho rằng sẽ cân nhắc việc chuyển đầu tư sang nước khác, hoặc rút đầu tư nếu giá lao động tại VN tăng cao. Báo cáo do Phòng Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc tiến hành từ tháng 10 - 11.2008, với sự tham gia của 250 DN Hàn Quốc tại VN.

DN Hàn Quốc kỳ vọng khi đầu tư vào VN

Ngày 5.4, Phòng Công nghiệp và Thương mại Hàn Quốc công bố kết quả về triển vọng tình hình hoạt động của DN nước này tại VN.

Sau khi khảo sát 250 DN, tỉ lệ DN có xu hướng tốt hơn, tăng mạnh từ 17,2% năm 2008 lên 30,7%; đồng thời số DN bi quan vào tương lai hoạt động cũng giảm từ 54,5% xuống còn 43,9%.

Đặc biệt cả doanh thu, lợi nhuận kinh doanh của các DN đều tăng. Bên cạnh đó, tín hiệu đáng mừng là có tới 93,4% DN giữ vững và cam kết mở rộng quy mô hoạt động trong thời gian tới. A.X

Theo Phương Thuỷ / Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.