Nghệ sĩ guitar Magnus Andersson biểu diễn tại TP.HCM

29/03/2009 00:28 GMT+7

Magnus Andersson (ảnh) là nghệ sĩ guitar đương đại nổi tiếng thế giới, đặc biệt tại châu u. Ông sinh năm 1965 tại Na Uy và được các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Brian Ferneyhough, James Dillon, Richard Barrett, Rolf Riem cùng nhiều nhà soạn nhạc khác sáng tác riêng tác phẩm biểu diễn.

Năm 1974-1976, Magnus Andersson học tại trường Cao đẳng m nhạc Trinity (Anh Quốc) với William Grandison. Từ 1976 - 1980, ông học với Angelo Gilardino tại Học viện m nhạc GB Viotti-Vercelli (Ý). Magnus Andersson đã biểu diễn ở hầu hết các liên hoan âm nhạc đương đại và từng chơi độc tấu với các dàn nhạc lớn ở Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Ba Lan, Thụy Sĩ, Ý, Nga và Hàn Quốc. Ông từng nhận giải Swedoih Grammophone năm 1985 và 1986; được đề cử giải Swedish Grammy năm 1992... Magnus Andersson cũng giảng dạy tại Nhạc viện Hoàng gia và Đại học Vaxjo, Thụy Điển. Năm 2008 ông cư trú và làm việc tại Đại học Buffalo, Mỹ.

Đến TP.HCM, ông sẽ tham gia chương trình Hòa nhạc hữu nghị chuyên đề guitar cùng các giảng viên guitar của Nhạc viện TP.HCM như: Nguyễn Thị Phương Thảo (solo), Dương Kim Dũng (guitar flamenco - solo), Nguyễn Thanh Huy và Huỳnh Bá Thơ (duo guitar). Chương trình sẽ diễn ra tại Nhạc viện TP.HCM vào ngày 3.4.2009.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.