500 tỉ USD để giải quyết nợ xấu

23/03/2009 23:34 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner hôm qua công bố chi tiết kế hoạch trị giá 500 tỉ USD nhằm khuyến khích giới đầu tư tư nhân bỏ tiền mua các khoản nợ xấu như bất động sản thế chấp đang gặp trục trặc, chứng khoán và những khoản vay khác vốn là gốc rễ gây nên tình trạng khủng hoảng tài chính ở nước này.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Geithner cho biết Chương trình đầu tư công - tư, được khởi động vào cuối ngày 23.3, sẽ cung cấp những khoản trợ cấp dưới hình thức vay với lãi suất thấp cho các nhà đầu tư, với trị giá ban đầu là 500 tỉ USD và nâng dần lên 1.000 tỉ USD.

Mục đích của chương trình là nhằm dỡ bỏ gánh nặng đang đè lên bản cân đối tài khoản của các ngân hàng, tiến tới phục hồi khả năng cho vay bình thường của các tổ chức này. Sau khi tin tức trên loan đi từ Washington, giá cổ phiếu tại các thị trường chính trên thế giới đã đồng loạt khởi sắc.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.