Hát giữa đại ngàn LangBiang

21/03/2009 20:20 GMT+7

Lần đầu tiên các nghệ sĩ tên tuổi người K’Ho được quy tụ về dưới chân núi LangBiang, ngay buôn làng của mình để hát cho chính đồng bào mình nghe.

Xã Lát, Lạc Dương, dưới chân núi LangBiang (cách thành phố Đà Lạt 12 km) được ví như cái nôi sản sinh ra những giọng hát “vàng” như Kră Jăn Dick, Bonneur Trinh, Cil Pam KRao, KLong Hagim, Brice Lim, nhóm Hoa Đất... Trong số đó có những người thành đạt như Kră Jăn Dick (Phó đoàn ca múa nhạc Lâm Đồng), KLong Hagim (giảng viên Nhạc viện TP.HCM), ca sĩ Bonneur Trinh... Thực tế họ ít có điều kiện về lại buôn làng, về cùng một lúc lại càng khó hơn. Giữa tháng 3 vừa qua, hàng ngàn người dân xã Lát (H.Lạc Dương) và du khách đã quây quần dưới Thung lũng Trăm Năm chờ đợi thưởng thức chương trình ca múa nhạc đặc biệt với chủ đề LangBiang mùa xuân về nhân kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Lạc Dương. Chương trình đặc biệt ở chỗ do chính những người con K’Ho dàn dựng và biểu diễn. Người xem lần lượt được thưởng thức những ca khúc sôi động mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Nguyên như: Nhân dân Nam Tây Nguyên nhớ Bác (nhóm Hoa Đất biểu diễn), Lửa tình (Krazan Út), Nu Nê Nu Lơi (Cil Pam Krao), Nồng nàn cao nguyên (Kra Jăn Druynh), Trở về đồi cỏ cháy (Bonneur Trinh)...

Bên cánh gà, Dagout Brice Lim, trưởng nhóm Hoa Đất bộc bạch: “Chúng tôi chỉ có 2 tuần để chuẩn bị cho chương trình này, tuy thiếu 2 thành viên nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tập luyện và thể hiện tốt nhất các tiết mục của mình”. Được biết ngoài khả năng ca hát, Brice Lim còn biên đạo 3 tiết mục múa chính của đêm diễn cho nhóm Hoang Dã. Ca sĩ KLưck không giấu được niềm hạnh phúc: Được hát ngay tại buôn làng trong một chương trình ca nhạc lớn tôi rất phấn khởi, và tôi cùng các bạn đã hát hết mình. Còn Bonneur Trinh xúc động bày tỏ: “Được đứng giữa buôn làng của mình hát cho đồng bào mình nghe là niềm mơ ước từ lâu của Trinh. Mình luôn tự hào được là người con của núi rừng LangBiang; xin cảm ơn mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn, cho mình niềm đam mê ca hát. Cầu chúc buôn làng ngày càng ấm no hạnh phúc”...

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.