WB bi quan về kinh tế Trung Quốc

18/03/2009 23:04 GMT+7

Ngân hàng Thế giới (WB) hôm qua đã hạ mức dự đoán tăng trưởng trong năm 2009 của Trung Quốc.

Hãng tin AP dẫn báo cáo của WB cho rằng trong năm nay, kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng ở mức 6,5%, giảm nhiều so với mức dự đoán 7,5% mà họ đưa ra trước đó. Sở dĩ có sự thay đổi này là do WB nhận thấy rằng nền kinh tế Trung Quốc đã, đang và sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự sụt giảm xuất khẩu. “Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng bởi cú sốc từ bên ngoài”, kinh tế gia Louis Kuijs của WB nhận xét. Khó khăn về kinh tế đã buộc hàng loạt nước giảm việc mua hàng từ Trung Quốc, qua đó khiến giá trị xuất khẩu của nước này giảm tới 25,7% vào tháng 2.2009 so với cùng kỳ năm ngoái. Một báo cáo mới đây của Chính phủ Trung Quốc cũng cho hay khoảng 20 triệu lao động di cư đã bị mất việc trong đợt khủng hoảng này.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.