Kết hôn giả có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

10/03/2009 10:23 GMT+7

Theo dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp mà Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến, nhiều vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng, hộ tịch, thi hành án, bán đấu giá tài sản trước đây chưa được quy định trong nghị định 76/2006 sắp tới có thể bị xử phạt.

Cụ thể: người có hành vi kết hôn giả (lợi dụng việc đăng ký kết hôn nhằm mục đích trục lợi, mua bán, xâm phạm tình dục, bóc lột sức lao động) khi bị phát hiện có thể bị xử phạt từ 5-10 triệu đồng. Trung tâm môi giới hôn nhân có thể bị xử phạt với mức phạt tương đương trong trường hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ kết hôn giả.

Dự thảo nghị định cũng bổ sung quy định xử phạt từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan bất động sản; công chứng viên, văn phòng công chứng tư có vi phạm trong việc sách nhiễu người dân...

Theo V.C.M / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.