Bệnh phát ban diễn biến phức tạp

27/02/2009 01:10 GMT+7

(TNO) Hôm qua 26.2, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe TP.HCM đã tổ chức hội thảo chuyên đề về bệnh sởi và bệnh phát ban trên địa bàn TP. Theo báo cáo tại hội thảo, tình hình dịch bệnh từ tháng 10.2008 đến nay diễn biến phức tạp, có trên 80% người mắc bệnh trên 15 tuổi và ở người lớn với hôn mê sâu hơn, biền chứng nặng hơn.

Hiện đã có hơn 30 tỉnh, thành trong cả nước có người nhiễm bệnh, riêng TP.HCM bệnh đã lây lan hơn ½ số quận, huyện. Với số lượng người nhập cư đông và nhiều khu nhà trọ chưa đảm bảo vệ sinh, ngành y tế TP đang lo ngại bệnh sởi và phát ban sẽ bùng lên thành dịch.

Những bệnh phát ban thường gặp tại TP.HCM là Rubella, sởi và sốt phát ban khác. Bệnh nhân là cả người lớn và trẻ em, phần lớn chưa được tiêm chủng. Để phòng chống phải cách ly bệnh nhân, tuyên truyền giữ vệ sinh, theo dõi người tiếp xúc gần người bệnh (khoảng 1,5 mét), tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi và phải thực hiện giám sát bệnh hằng ngày.

Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.