Phạt tù chung thân kẻ cầm đầu đường dây lưu hành tiền giả

25/02/2009 00:49 GMT+7

Ngày 24.2, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử 11 bị cáo trong đường dây lưu hành tiền giả và tuyên phạt Lý Quốc Thành (SN 1974, ngụ thị trấn Cái Vồn, H.Bình Minh, Vĩnh Long) tù chung thân; các bị cáo Cao Thị Nga (ngụ Vĩnh Long), Võ Bích Phượng (ngụ Kiên Giang), Lưu Kim Mai, Nguyễn Châu Phú, Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Đức Hoàng, Lý Đạt Tùng, Trương Phương Nam, Bùi Hữu Phước, Phạm Trường Hận (cùng ngụ TP Cần Thơ) từ 3-10 năm tù về tội “lưu hành tiền giả”.

Cuối năm 2006, Thành đến Cà Mau sinh sống và quen với Nguyễn Trung Hiếu. Sau đó Thành về Vĩnh Long thì gặp lại Hiếu và được rủ tham gia đường dây tiêu thụ tiền giả. Hiếu đã 7 lần cung cấp tiền giả cho Thành với số tiền lên đến 320 triệu đồng để Thành và đồng bọn lưu hành tại các xã vùng sâu thuộc các tỉnh khu vực ĐBSCL. Khi Hiếu bị phát hiện, Thành mang số tiền giả còn lại trốn lên TP.HCM.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.