Thanh Hóa: Tài xế xe buýt đình công

23/02/2009 00:23 GMT+7

Bắt đầu từ chiều 21 và tiếp tục sang ngày 22.2, các tài xế thuộc đội xe buýt của Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19.5 Thanh Hóa (chạy tuyến Tào Xuyên - Tĩnh Gia) đồng loạt nghỉ lái khiến cho hàng ngàn lượt khách thường xuyên đi xe buýt trên tuyến này bị lỡ.

Theo các tài xế, công ty vừa ra thông báo giữ nguyên mức lương được ký kết mặc dù tuyến xe buýt đã tăng thêm chiều dài vận chuyển; đồng thời còn "dọa" nếu ai không chấp thuận sẽ bị chấm dứt hợp đồng, áp dụng từ ngày 1.3. Do quá bức xúc, tài xế xe buýt đồng loạt đình công. Về việc này, ông Lê Đình Lan - Giám đốc Công ty 19.5 giải thích: mức lương 2.187.000 đồng/tháng đối với lái xe và 1.188.000 đồng/tháng đối với phụ xe đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt và thống nhất trong hợp đồng với công nhân nên không thể tăng lên như kiến nghị (2.960.000 đồng/tháng). Ngoài ra chiều dài lộ trình mỗi ca xe cũng chưa quá 300 km như nội dung hợp đồng đã ký.  Tuy nhiên ông Lan hứa sớm giải quyết vụ việc để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, "nhất là 700 em học sinh đã mua vé tháng, phải có xe buýt để đi học ngay sáng thứ hai”.

Tin, ảnh: Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.