Chìm đò, 2 người mất tích

22/02/2009 23:48 GMT+7

Lúc 1 giờ 30 ngày 22.2, một chiếc đò chở 5 người đi trên sông Thiềng Liềng (TP.HCM) ra Vũng Tàu, khi cách mũi Vũng Tàu khoảng 10 hải lý bất ngờ bị sóng đánh chìm.

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã điều 2 tàu cứu hộ phối hợp với tàu của Bộ đội biên phòng, Vung Tau ship và Cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhanh chóng tìm vớt nạn nhân.

Đến gần 5 giờ cùng ngày, chỉ có 3 người gồm chủ đò tên Lộc và hai anh Lê Hoàng Vũ Em (28 tuổi, quê Long An), Đoàn Lạc Sơn (32 tuổi, quê TP.HCM) được cứu sống. Hai người còn lại là Nguyễn Đức Vượng (26 tuổi, quê Nam Định) và Trần Văn Long (28 tuổi, quê Lâm Đồng) bị mất tích. Cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng tích cực triển khai việc tìm kiếm anh Vũ Thành Công (19 tuổi, quê Thái Bình) mất tích khi tắm biển. Anh Công là công nhân một công ty giày da tại tỉnh Bình Dương, lúc 17 giờ ngày 21.2 đến tắm biển Bãi Sau bị sóng cuốn trôi.                                                                 

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.