Nguy cơ thiếu nước tưới cà phê

22/02/2009 23:25 GMT+7

Tính đến trung tuần tháng 2, hơn 170.000 ha cà phê ở Đắk Lắk mới được tưới nước có 1 đợt, khoảng 3.000m3/ha. Điều đáng lo, hiện nhiều nơi trong tỉnh đã có dấu hiệu thiếu nước, nhất là ở các huyện lượng mưa trong năm 2008 ít như Cư Mgar, Krông Búk, Ea H’leo..., lượng nước mặt ở ao hồ, sông suối và cả mực nước ngầm đều thấp hơn năm trước, gây lo lắng cho người trồng cà phê.

Hiện còn ít nhất 3 đợt tưới nữa, trong khi mùa khô năm nay được dự báo kéo dài hơn các năm trước. Chi cục Thủy lợi Đắk Lắk vừa khuyến cáo nông dân trong tỉnh tưới nước tiết kiệm và rải đều thời vụ tưới, tránh tập trung tưới cùng thời điểm dễ gây cạn kiệt nguồn nước. Các đợt khô hạn nặng trước đây ở Đắk Lắk đã gây thiệt hại từ 20 - 30% sản lượng cà phê.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.