Kiều bào tại Đức hỗ trợ xây 100 nhà ở cho người nghèo

15/02/2009 00:15 GMT+7

Ngày 14.2, tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết 900 triệu đồng do Hội hỗ trợ phụ nữ và thanh niên Việt Nam tại Cộng hoà liên bang Đức hỗ trợ thông qua Dự án BMZ 2008 vừa được phân bổ để xây100 nhà đại đoàn kết trong tỉnh.

Đây là khoản kinh phí giai đoạn 1 của dự án, trong đó hỗ trợ xây nhà tại 12 huyện Phước Sơn (15 căn), Bắc Trà My, Quế Sơn, Đông Giang, Nam Giang (10 căn /huyện), Điện Bàn (8 căn), Hiệp Đức, Phú Ninh, Núi Thành (7 căn/huyện), Đại Lộc (6 căn), Duy Xuyên, Hội An (5 căn/huyện).

Dự án BMZ triển khai từ cuối năm 2008, dự kiến kết thúc vào quý 1/2009 gồm 2 giai đoạn với tổng kinh phí hơn 1,8 tỉ đồng. 

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.