Cô dâu ngoại ở Hàn Quốc suy dinh dưỡng

14/02/2009 23:06 GMT+7

Cũng giống như các cô dâu nước khác lấy chồng Hàn Quốc, một số cô dâu Việt tại xứ sở nhân sâm đang lâm vào tình trạng suy dinh dưỡng dẫn đến nguy cơ mang thai những đứa trẻ yếu ớt hoặc thậm chí bị sẩy thai, theo báo Korea Times dẫn kết quả khảo sát của Viện Sức khỏe và Các vấn đề xã hội Hàn Quốc, một tổ chức do chính phủ Seoul tài trợ.

Sau khi tiến hành khảo sát 955 cô dâu nước ngoài, viện phát hiện 10,9% số người bị sẩy thai, trong khi 2,1% bị thai lưu trong vòng 5 tháng đầu của thai kỳ và 4,2% sinh con thiếu cân. Một trong những lý do chính của tình trạng trên là do các bà mẹ bị suy dinh dưỡng. Hơn 25% số người được khảo sát cho hay họ bỏ ít nhất 1 bữa ăn mỗi ngày do thức ăn không phù hợp hoặc công việc nội trợ và đồng áng quá tất bật. Chỉ có 56,9% người cho biết gia đình có khả năng lo bữa ăn đầy đủ, trong khi 32% thừa nhận ăn không đủ chất và thậm chí 11,1% thú nhận đôi khi nhà thiếu ăn. Kết quả là 17,6% có chỉ số khối cơ thể dưới 18,5, mức thiếu cân. Cô dâu người Việt chiếm một phần rất lớn trong số các cô dâu nước ngoài tại Hàn Quốc, xếp trên Philippines, Campuchia, Thái Lan, Mông Cổ và Uzbekistan. Có đến 75,5% số cô dâu nước ngoài tại Hàn Quốc thừa nhận họ không có việc làm đàng hoàng và chỉ có một số rất ít tự kiếm tiền được trên xứ lạ. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.