Stress có thể gây đau ngực

13/02/2009 17:21 GMT+7

Bạn thường xuyên đau ở vùng ngực mà không hiểu nguyên do ư? Đó có thể là do bạn đang có cuộc sống quá căng thẳng và ít vận động thân thể.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Gothenburg (Thụy Điển) cho thấy bị căng thẳng, trầm cảm, hay lo lắng và có cuộc sống thụ động có thể góp phần dẫn đến chứng đau ngực.

Trong cuộc nghiên cứu, các chuyên gia nhận thấy cả nam giới lẫn nữ giới mắc chứng đau ngực đều có cuộc sống ít vận động chân tay. Các chuyên gia vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao căng thẳng gây đau ngực song theo họ, mọi người cần chịu khó vận động thân thể mỗi ngày, vì đây có thể là tác nhân giúp giảm stress, ngừa đau ngực.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.