Hội chọi trâu Hải Lựu 2009

10/02/2009 19:43 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 10.2.2009, Hội chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc chính thức mở màn, với 25 “ông Cầu” tham gia thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. “Ông Cầu” thắng trận sẽ thi đấu vòng chung kết vào ngày hôm sau.

Ngay bên ngoài sới chọi, Ban tổ chức dành riêng một khu đất rộng làm nơi để giết thịt “ông Cầu” bại trận, bán thịt phục vụ du khách thập phương.

Trong ngày lễ hội đầu tiên, thịt trâu chọi loại ngon được bán với mức giá từ 250 - 350 nghìn đồng/kg. Giá thịt trâu chọi tiếp tục “leo thang” nếu “ông Cầu” càng tiến sâu vào giải đấu.

Khác với hội chọi năm trước, giá vé vào sới chọi năm nay tăng gấp đôi, lên đến 30.000 đồng/vé. Hội chọi trâu Hải Lựu diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng Giêng hàng năm.

Dưới đây là chùm ảnh do Thanh Niên Online thực hiện tại hội chọi trâu Hải Lựu năm nay:

 
Toàn cảnh sới chọi trâu Hải Lựu


Lực lượng bảo vệ quá mỏng, khán giả vô tư leo rào vào khu cấm địa của sới chọi


Cú lắc đầu dũng mãnh khiến đối phương không còn đứng vững


Ở một trận đấu khác, “ông Cầu” số 14 bị "ông Cầu" số 12 rượt đuổi te tua


Trong khi đó, trận đấu giữa "ông Cầu" số 13 và 01 phải cần đến hơn 50 phút mới phân thắng, bại


Đụng độ dữ dội giữa 2 “ông Cầu” 15 và 17


Mổ thịt những “ông Cầu” bại trận


Khu vực bán thịt trâu chọi do Ban tổ chức lập ra

Phan Hậu
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.