Mất thăng bằng báo trước nguy cơ gãy xương háng

09/02/2009 11:41 GMT+7

Các nhà khoa học Thụy Điển đã phát hiện cách đơn giản để đoán biết nguy cơ gãy xương háng ở người cao tuổi là hỏi xem họ có cảm thấy mất thăng bằng không.

Bác sĩ Karl Michaelsson tại Bệnh viện Đại học Uppsala và các cộng sự đã khảo sát trên 714 cặp song sinh từ 55 tuổi trở lên, trong đó, một người thường cảm thấy mất thăng bằng và một người không cảm thấy như vậy. Các cặp song sinh này được theo dõi trong vòng 7 năm. Các nhà khoa học thấy rằng những người mất thăng bằng có nguy cơ gãy xương háng cao gấp ba lần so với anh chị em song sinh của họ. Khoảng 4/10 trường hợp gãy xương háng có liên quan với sự mất thăng bằng.

Chứng loãng xương và bị ngã là hai yếu tố chính làm gãy xương háng. Một số nghiên cứu khác cũng đã ghi nhận rằng tập thể dục thường xuyên có thể giảm nguy cơ bị ngã. Việc lựa chọn khảo sát trên các cặp song sinh nhằm loại trừ ảnh hưởng của yếu tố di truyền trong khảo sát.

Theo Tr. Lâm / NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.