Rủi ro khi sống gần dây điện

08/02/2009 23:54 GMT+7

Sống gần đường dây điện có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh Alzheimer hoặc chứng mất trí do lão suy ở người già.

Theo hãng tin Reuters, các nhà khoa học thuộc Đại học Bern (Thụy Sĩ) đã phân tích hồ sơ dân số và tử vong của 4,7 triệu người trên 30 tuổi. Kết quả cho thấy những người sống gần đường dây 220-380 kV trong 5 năm có nguy cơ mắc bệnh tăng 1,51 lần. Tỷ lệ tương ứng ở những người sống 10 năm và 15 năm tăng lần lượt 1,78 lần và 2 lần.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.