Điều cần biết khi trẻ bị sốt

08/02/2009 19:24 GMT+7

Sốt là biểu hiện của sự viêm nhiễm trong cơ thể. So với người lớn, trẻ em thường dễ bị sốt hơn do sức đề kháng còn kém.

Theo bác sĩ Ulrich Fegeler thuộc Hiệp hội bác sĩ nhi ở Đức (BVKJ), với trẻ nhỏ dưới 3 tháng tuổi, sốt 38 độ C là rất nguy hiểm và trẻ cần được hạ sốt, trong khi đó mức nhiệt độ nguy hiểm của trẻ trên 3 tháng tuổi là 39 độ C. Ông cũng khuyên các bậc phụ huynh nên đưa trẻ tới bệnh viện trong trường hợp trẻ dưới 2 tuổi sốt từng đợt và kéo dài một ngày hoặc sốt kéo dài hơn 3 ngày ở trẻ lớn hơn.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.