Đúc tượng Quốc tổ Lạc Long Quân

08/02/2009 00:38 GMT+7

Ngày 7.2 tại chân núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu Di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì), UBND tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ đúc tượng Đức Quốc tổ Lạc Long Quân. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã đến dự...

Tượng Lạc Long Quân cao 1,7m, nặng 1,5 tấn được đặt trên bệ đá ở tư thế ngồi trên ngai, hai bên có hai tướng lĩnh hầu cận. Các trang phục mô tả cách điệu nhưng vẫn mang những dấu ấn của thời kỳ Hùng Vương được tham khảo trên trống đồng. Dự tính 3 pho tượng cần khoảng 2,5 tấn đồng được các nghệ nhân làng nghề Ý Yên (Nam Định) và Công ty mỹ thuật T.Ư thực hiện. Dự kiến tượng sẽ hoàn thành trước ngày Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 và được rước về yên vị tại đền thờ Lạc Long Quân trong quần thể di tích lịch sử Đền Hùng.

* Nhân chuyến hành trình Hướng về nguồn cội năm 2009, cũng trong sáng 7.2, Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh đã cung tiến gần 1 tỉ đồng để đúc tượng Quốc tổ Lạc Long Quân.

Tin, ảnh: Tấn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.