Khởi công toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

03/02/2009 00:18 GMT+7

* Đà Nẵng xây dựng khu đô thị Nam Tuyên Sơn Hôm qua 2.2, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính (VIDIFI) đã tổ chức khởi công toàn tuyến dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây là tuyến đường cao tốc đầu tiên của VN được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, có điểm đầu nằm trên đường vành đai III của Hà Nội (thuộc địa phận thôn Thượng Hội, xã Thạch Bàn, H.Gia Lâm) và điểm cuối là đập Đình Vũ (Q.Hải An, TP Hải Phòng), với tổng chiều dài 105,5 km.

Tổng chiều rộng mặt cắt ngang bình quân của tuyến đường là 100m trong đó bề rộng nền đường từ 32,5 - 35m với 8 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp... Tốc độ thiết kế cho tuyến đường đạt 120 km/giờ. Tổng mức đầu tư của dự án lên tới 24.000 tỉ đồng, được xây dựng theo hình thức BOT.

* Cùng ngày, Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 (Cienco 5) đã làm lễ ra quân xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam cầu Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng). Dự án do Công ty CP Nam Việt Á làm chủ đầu tư với tổng vốn trên 950 tỉ đồng, bao gồm 3 khu phức hợp thương mại, chung cư, biệt thự, nhà song lập, căn hộ liền kề và các công trình khác... sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2011.

Trong ngày, Công ty CP 545 (thuộc Cienco 5) cũng làm lễ ra quân hoàn thành những hạng mục sau cùng của dự án mở rộng QL1 A đoạn phía nam TP Đà Nẵng  theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 558 tỉ đồng và công trình nâng cấp, mở rộng đường Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn với tổng mức đầu tư 131 tỉ đồng.

X.Toàn - T.Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.