Tăng mức bồi thường, hỗ trợ tại Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

20/01/2009 00:17 GMT+7

Thành ủy TP.HCM vừa thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy và Thường trực UBND TP.HCM về điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (TĐC) phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo đó, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số chính sách hỗ trợ và TĐC phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo tờ trình số 141 (ngày 19.12.2008) của UBND Q.2. Việc điều chỉnh, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC phải được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm công khai, công bằng và đúng quy định pháp luật, không để sai sót dẫn đến khiếu kiện của người dân.

Thành ủy thành phố giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành phối hợp UBND Q.2 khẩn trương xác định cụ thể mức giá nhà, đất phù hợp để làm cơ sở tính mức hỗ trợ giá chênh lệch (điều chỉnh) đối với căn hộ chung cư và nền đất ở TĐC. Xây dựng hoàn chỉnh, ban hành và công khai Quy định điều chỉnh, bổ sung một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm trước Tết Nguyên đán Kỷ Sửu để triển khai thực hiện; bảo đảm cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2009. Song song đó, khẩn trương lập kế hoạch huy động, bổ sung đầy đủ nguồn vốn đáp ứng kịp thời yêu cầu chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, TĐC cho người dân trong khu vực dự án phải di dời.

Trước đó, UBND Q.2 đã trình UBND thành phố xem xét điều chỉnh bổ sung một số chính sách hỗ trợ và TĐC Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hướng có lợi cho người dân. Nếu được thực hiện chính sách mới, ước tính tổng giá trị phải chi hỗ trợ, bổ sung cho các hộ dân lên đến trên 20.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Q.2 cũng đề nghị thành phố điều chỉnh chính sách hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp. Cụ thể, đối với đất nông nghiệp có diện tích thu hồi trên 1.000m2 thì đề nghị chấp thuận bố trí căn hộ nhỏ nhất bằng 56m2 theo giá TĐC và cho phép áp dụng đối với tất cả các trường hợp (hỗ trợ bằng tiền, không đổi căn hộ). Đối với trường hợp đủ điều kiện bố trí căn hộ chung cư nhưng không nhận căn hộ thì được nhận bằng tiền; mức hỗ trợ bằng tiền được tính theo diện tích đất nông nghiệp thu hồi được quy đổi theo tỷ lệ 4,5%. Đối với trường hợp chờ nhận căn hộ TĐC thì bố trí căn hộ theo hạn mức không quá 200m2/hộ...

Đối với đất nông nghiệp có diện tích thu hồi nhỏ hơn 1.000m2, chính sách đề nghị giải quyết: được hỗ trợ bổ sung bằng tiền diện tích đất nông nghiệp được quy đổi theo tỷ lệ 4,5% và giao cho Hội đồng bồi thường xem xét từng trường hợp để xét bán căn hộ chung cư nếu hộ dân không có nơi ở khác...

Ngoài ra, Q.2 cũng đề nghị thành phố chấp thuận chi trả tiền tạm cư một lần (được tính từ thời điểm bàn giao mặt bằng đến thời điểm dự kiến sẽ nhận căn hộ chung cư hoặc nền đất TĐC) đối với 6.401 hồ sơ đất ở (773 hồ sơ đã bồi thường chưa bố trí TĐC; 5.628 hồ sơ đất ở chưa bồi thường) trong và ngoài khu vực ưu tiên, người dân có đơn tự nguyện bàn giao mặt bằng đang sử dụng để thực hiện dự án...

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.