Cẩn thận với tai nghe

18/01/2009 00:43 GMT+7

Thói quen dùng tai nghe không những khiến người sử dụng giảm thính giác mà trong một số trường hợp còn gây ra tình trạng viêm nhiễm nặng. Kết quả nghiên cứu của Đại học Y Kasturba (Ấn Độ) cho thấy lượng vi khuẩn có trong ống tai ở những người thường xuyên sử dụng tai nghe cao gấp hàng ngàn lần người khác.

Mặc dù phần lớn các vi khuẩn này đều vô hại nhưng một số dòng như Staphylococcus có thể gây ra nhiều chứng bệnh khó chịu, từ đau tai đến những vết viêm nhiễm nặng.

Lý do là hành động nhét tai nghe vào ống tai đã cho phép vi khuẩn xâm nhập nơi này và đồng thời tạo ra một môi trường ấm hơn, ẩm ướt hơn, khiến chúng sinh sôi nảy nở nhanh chóng qua đêm. Báo Daily Mail dẫn lời các nhà nghiên cứu khuyên nên tránh thói quen sử dụng chung tai nghe với nhiều người khác.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.