Đối phó với tóc rụng

16/01/2009 23:13 GMT+7

Rụng tóc có thể do nhiều nguyên nhân như thay đổi hormone, thuốc men, xạ trị và di truyền. Theo healthday.com, Thư viện Y học quốc gia Mỹ đã đưa ra những gợi ý sau để bạn có thể tham khảo nhằm đối phó với tóc rụng.

Đó là:

1. Tóc rụng có thể không kéo dài. Khi tóc rụng là do bệnh tật, thuốc men hoặc liệu pháp điều trị bằng phóng xạ, tóc có thể sẽ tự mọc lại. Bạn có thể đội mũ hoặc đội đầu tóc giả cho đến khi tóc mọc trở lại;

2. Rụng tóc vốn do thay đổi hormone, tuổi tác hoặc do di truyền có thể điều trị bằng thuốc. Bạn có thể hỏi bác sĩ chuyên môn về loại thuốc nào trị rụng tóc;

3. Phẫu thuật cấy tóc có thể giúp thay tóc đã rụng bằng tóc từ phần khác trên đầu;

4. Chỗ tóc rụng bạn có thể dùng bộ tóc giả, một mảng tóc hoặc để kiểu tóc khác che phủ lại.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.