PVN đạt doanh thu hơn 280.000 tỉ đồng

11/01/2009 00:25 GMT+7

Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) hôm qua thông báo đã đạt doanh thu trong năm 2008 là 280,05 ngàn tỉ đồng, bằng 149,6% kế hoạch năm (tăng 31,2% so với năm 2007), chiếm trên 20% GDP cả nước.

Đây là lần đầu tiên PVN tổng doanh thu vượt mức 250.000 tỉ đồng; nộp ngân sách năm 2008 hơn 121,80 ngàn tỉ đồng (bằng 181,4% kế hoạch năm 2008), chiếm trên 31% tổng thu ngân sách nhà nước. Kim ngạch xuất khẩu đạt 11,15 tỉ USD, chiếm trên 18% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Trong năm 2008, PVN đã ký thỏa thuận thành lập và hợp đồng liên doanh khai thác và nâng cấp dầu lô Junin 2 tại Venezuela; thành lập 2 công ty liên doanh thăm dò và khai thác dầu khí Rusvietpetro và Gaspromviet ở Liên bang Nga. PVN cũng đã đưa vào khai thác 5 mỏ dầu khí mới gồm Cá Ngừ Vàng, Phương Đông, Bunga Orkid, Sư Tử Vàng, Sông Đốc; khánh thành Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2; đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau; khởi công xây dựng nhà máy đạm Cà Mau. 

N.Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.