Ca sĩ Đức Cần với "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

15/12/2008 23:33 GMT+7

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nữ ca sĩ Đức Cần từng đóng góp tiếng hát của mình trên làn sóng Đài phát thanh Giải Phóng.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chị cũng đã có hơn 10 năm là diễn viên đơn ca của Đoàn Ca múa nhạc Hội Cựu chiến binh TP.HCM. Giọng hát Đức Cần luôn gắn bó với những ca khúc cách mạng truyền thống.

Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2008), Trùng Dương Audio & video vừa phát hành album Cuộc đời vẫn đẹp sao với 14 ca khúc: Anh Ba Hưng (Trần Kiết Tường), Xuân chiến khu (Xuân Hồng), Tiếng đàn Ta lư (Huy Thục), Nhạc rừng, Lá xanh (Hoàng Việt), Cây lúa Hàm Rồng (Đôn Truyền), Bài ca hy vọng (Văn Ký), Tôi gặp cô giao liên (Quốc Hà), Cuộc đời vẫn đẹp sao (Phan Huỳnh Điểu)... Dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng tiếng hát Đức Cần vẫn trong sáng, truyền cảm. Với album Cuộc đời vẫn đẹp sao của nữ ca sĩ - nhà báo này (chị hiện công tác tại Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM), sẽ là món quà rất ý nghĩa cho ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.