Ngân hàng Thế giới: Tăng trưởng 2009 của Việt Nam là 6,5%

10/12/2008 23:44 GMT+7

Hôm qua 10.12 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Bản cáo cáo cập nhật về triển vọng kinh tế khu vực Đông Á - Thái Bình Dương năm 2009.

Về khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, WB nhận định: Trước mắt, nguy cơ đi xuống là rất lớn. Sự thu hẹp đầu ra tại các nền kinh tế phát triển có thể sẽ còn gay gắt hơn và kéo dài hơn so với dự báo hiện nay. Điều này sẽ làm chậm đáng kể tốc độ hồi phục tăng trưởng ở Đông Á. Các luồng vốn đầu tư có nguy cơ suy giảm hơn nữa, thậm chí sẽ lựa chọn khắt khe hơn hiện tại. Giá cả hàng hóa có thể tiếp tục sụt giảm nếu tăng trưởng trên toàn cầu suy giảm thêm, làm tăng khả năng giảm phát và các thách thức kèm theo.

Trong bản báo cáo này, WB đã đưa ra một dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2009 là 6,5%, một đánh giá được coi khá lạc quan, so với dự báo tăng trưởng 5% của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Khi được yêu cầu bình luận về những phản ứng của Chính phủ Việt Nam trước tình hình khó khăn, ông Marin Rama, Quyền giám đốc WB tại Việt Nam cho rằng: Việt Nam phản ứng hơi muộn, nhưng không quá muộn. Phản ứng của Việt Nam được đánh giá tương đối tốt và đã có hiệu quả. Bây giờ là cơn khủng hoảng thứ hai mà châu Á chịu tác động, Việt Nam cũng cần có phản ứng nhanh chóng và chính xác, linh hoạt.

“Chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm với khủng hoảng lớn như thế nên khó dự báo con đường sắp tới. Nhưng những gì xảy ra sau khủng hoảng có thể dự đoán: suy giảm trong tăng trưởng xuất khẩu, lạm phát, dòng vốn từ bên ngoài vào suy giảm với những nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam”, ông Marin Rama nhận định.

Tăng trưởng toàn cầu: 2008: 5,9%; 2009: 2,1%; Hoa Kỳ: 2008: 1,7%; 2009: -0,5%; Trung Quốc: 2008: 9,4%; 2009: 7,5%; Việt Nam: 2008: 6,5%; 2009: 6,5%; Giá dầu toàn thế giới: 2008: 105 USD/thùng; 2009: 60 USD/thùng.

(Dự báo của WB)

Như Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.