Báo gấm trước nguy cơ tuyệt chủng

10/12/2008 22:34 GMT+7

Báo gấm, loài thú có tốc độ nhanh nhất hành tinh đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chúng đã được đưa vào danh sách được quan tâm đặc biệt của Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP).

Cùng với báo gấm có 21 loài khác cũng đã được đưa vào danh sách này, bao gồm: 3 loài cá heo, 6 loài chim và chó hoang châu Phi. Danh sách này được gọi là List 1 - cần phải tăng cường sự bảo vệ.

UNEP cho biết hiện báo gấm đã tuyệt chủng tại 18 nước trên thế giới do bị mất môi trường sống. Loài thú có thể chạy với tốc độ 120 km/giờ này đã bị giảm đến 90% số lượng trong suốt thế kỷ vừa qua. Hiện còn khoảng 10.000 con báo gấm tại châu Phi và chỉ 50 con tại châu Á, tập trung quanh vùng sa mạc Kavir, Iran.

Hơn 100 tổ chức thuộc chính phủ và 70 tổ chức phi chính phủ đã về Rome dự hội nghị lần thứ 9 về việc bảo tồn các loài di trú và thú hoang vào đầu tháng 12.2008. Vài giải pháp đã được đưa ra như giảm ô nhiễm tiếng ồn của động cơ trên biển để bảo vệ cá voi, cá mập và các hải sinh khác.

Song Mai (Theo Dailymail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.