Phó trưởng bộ phận thiết kế trong chiến dịch này, ông Chen Changya, cho biết máy thăm dò của Trung Quốc có tên “Yinghuo 1” sẽ chở 2 máy camera chụp hình Sao hỏa và Phobos (Mars 1). Trước khi bị chia tách khi gặp quỹ đạo của Sao Hỏa, vệ tinh của cả hai nước sẽ cùng nhau thực hiện hành trình trong vòng 11 tháng.
Theo như kế hoạch, máy dò của Trung Quốc sẽ chụp hình tại quỹ đạo trong vòng 1 năm. Các nhà khoa học vẫn đang tính toán sao cho máy dò hoạt động tốt bởi chúng sẽ phải hoạt động trong bóng tối, khi mặt trời bị che khuất ở nền nhiệt độ dưới âm 200 độ C.
Theo nhận định của các chuyên gia, tuy máy dò này có thể tự tắt để bảo toàn năng lượng, nhưng nó sẽ dễ bị rơi vào tình trạng “đông cứng” và không thể khởi động lại được.
Trang Anh (Theo Reuters)
Bình luận (0)