Phòng ngừa ung thư rất bức thiết

05/12/2008 10:56 GMT+7

Chiến lược phòng chống ung thư của TP.HCM là phối hợp hài hòa các hoạt động, bao gồm: phòng ngừa phát hiện sớm, điều trị, săn sóc nâng đỡ người bệnh.

Trong đó, phòng ngừa là điều rất bức thiết và đặc biệt quan trọng: ưu tiên hàng đầu cho việc phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng ngừa ung thư gan, xây dựng chế độ dinh dưỡng thích hợp, tránh việc tiếp cận hóa chất sinh ung thư tại các nhà máy và trong môi trường sống.

GS.BS Nguyễn Chấn Hùng - chủ tịch Hội Ung thư TP.HCM - cho biết như vậy tại hội thảo phòng chống ung thư TP.HCM lần thứ 11 ngày 4-12. Cũng theo GS Chấn Hùng, ước tính hằng năm tại TP có 5.500-6000 ca mắc ung thư mới. Trong đó, thường gặp nhất là ung thư phổi, gan, dạ dày ở nam giới và ung thư vú, cổ tử cung, phổi ở phụ nữ. Hơn 50% bệnh nhân khi được chẩn đoán bệnh đã ở giai đoạn trễ.

Theo L.TH.H / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.