Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

28/11/2008 00:12 GMT+7

Ngày 27.11 tại thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Giáo hội Phật giáo VN, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, tỉnh Quảng Ninh... đã long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông - vị hoàng đế anh hùng, nhà văn hóa lớn, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - nhập niết bàn. Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan... cùng đông đảo tăng ni, phật tử trong cả nước đã dự đại lễ.

Đức vua Trần Nhân Tông (1258-1308) là vị hoàng đế thứ 3 triều Trần, 2 lần cầm quân đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông. Triều đại ông nổi bật với tinh thần quân dân đại đoàn kết, nổi tiếng qua 2 hội nghị Diên Hồng, Bình Than. Năm 35 tuổi ông rời ngôi vua làm Thái thượng hoàng, năm 41 tuổi chính thức xuất gia tu hành tại chùa Hoa Yên, Yên Tử, làm tổ thứ 6 của sơn môn Yên Tử, sau đó đổi tên sơn môn Yên Tử thành Trúc Lâm thiền phái, làm Đệ nhất tổ với mục đích quy tụ ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc hướng về một thế giới tâm linh thuần thiện, thuần mỹ, từ đó hóa thành tinh thần đoàn kết của cả dân tộc Đại Việt.

Những người dự lễ đã dâng hương tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông; thả bóng bay, phóng sinh chim để cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an; trồng cây lưu niệm tại khu di tích và danh thắng Yên Tử. Nhân dịp đại lễ, Giáo hội Phật giáo VN đã tặng 1.000 suất quà tổng trị giá 300 triệu đồng cho các hộ nghèo.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.