Máy cào nghêu quấn luôn “của quý”

26/11/2008 11:43 GMT+7

Ngày 25-11, tiến sĩ-bác sĩ Trần Ngọc Sinh, Trưởng Khoa Tiết niệu Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, cho biết sức khỏe bệnh nhân N.Q.V (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) bị tuột tróc toàn bộ phần da ở bộ phận sinh dục hiện đã tạm ổn

Tuy nhiên, nạn nhân còn phải điều trị nhiễm trùng trước khi được tiến hành phẫu thuật ghép da, tạo hình dương vật vào tuần tới. Trước đó, ngày 23-11, trong lúc làm việc, anh V. đã bị máy cào nghêu quấn chiếc quần đang mặc và cuốn luôn “của quý”.

Bệnh nhân được đưa đến tại BV Hàm Tân (Bình Thuận) sơ cứu, sau đó chuyển lên BV Chợ Rẫy trong tình trạng toàn bộ bộ phận sinh dục đã bị tuột tróc hết phần da bên ngoài, vết thương sưng... Các bác sĩ đã tiến hành rửa sạch vết thương, cắt lọc phần da hư còn dính đất cát, đặt thông niệu đạo, chôn tinh hoàn, khâu da định hướng, điều trị nhiễm trùng...

Cũng theo bác sĩ Sinh, tai nạn lao động do bị máy sụt khí ao tôm, chân vịt tàu thuyền... quấn, chém “của quý” xuất hiện ngày càng nhiều. Nếu bị nạn, bệnh nhân cần phải sơ cứu cầm máu, giữ sạch vết thương, giữ lại phần đứt lìa và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để được cứu chữa kịp thời.

Ng.Thạnh - Báo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.