Tỷ lệ bỏ học ở ĐBSCL vẫn ở mức cao

25/11/2008 00:38 GMT+7

Ngày 24.11, hội nghị giao ban công tác giáo dục 12 tỉnh ĐBSCL đã diễn ra tại tỉnh Tiền Giang nhằm đánh giá tình hình triển khai năm học 2008-2009. Phó thủ tướng, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự.

Theo báo cáo của các địa phương, năm học này các trường học trong vùng đã làm tốt công tác kiểm tra chất lượng đầu vào, đánh giá thực trạng và phân loại theo năng lực học sinh, đa dạng hóa hình thức học tập, tạo được những chuyển biến đáng kể. Tuy nhiên điều rất đáng quan tâm là số học sinh bỏ học vẫn ở mức khá cao, trong đó tỉnh Cà Mau tỷ lệ bỏ học của 3 cấp tiểu học, THCS, THPT là 2,57%, 7,05%, 9,05%; tỉnh Bạc Liêu là 1,36%, 5,79%, 6,08%; tỉnh Hậu Giang là 0,69%, 3,40% và 6,10%... Có khoảng 40% học sinh bỏ học do học lực yếu kém, 45% do hoàn cảnh kinh tế khó khăn...

Về tình trạng nơi thừa nơi thiếu giáo viên, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân lưu ý các giám đốc Sở   GD-ĐT có quyền điều động bất cứ cán bộ, giáo viên nào trong ngành sau khi đã trao đổi với Giám đốc Sở Nội vụ địa phương. Bộ trưởng cũng khẳng định Bộ không giao chỉ tiêu học sinh khá - giỏi cho các địa phương để các trường không bị sức ép, không chạy theo thành tích. 

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.