Bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII

16/11/2008 00:14 GMT+7

Sáng qua 15.11, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội (QH) khóa XII đã bế mạc tại Hà Nội. Trong 26 ngày làm việc, QH đã thảo luận, đánh giá kết quả và những việc chưa làm được, đồng thời rút ra những bài học trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách năm 2009.

Thông qua 8 dự án Luật

Kỳ họp đã xem xét và thông qua 8 dự án luật là: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), Luật Cán bộ, công chức, Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công nghệ cao, Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Đa dạng sinh học; thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009. QH cũng đã thực hiện quyền giám sát, thông qua chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 - 2007”, đồng thời nghe báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến QH.

Trong phần chất vấn, đã có 7 bộ trưởng trả lời trực tiếp tại hội trường 129 câu hỏi trong tổng số 307 câu hỏi chất vấn của đại biểu từ 50 đoàn đại biểu QH trong cả nước.

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, tại kỳ họp này, QH đã cải tiến công tác tổ chức kỳ họp như bố trí hợp lý phần trù bị, cách trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, ghép các nội dung gần nhau theo nhóm vấn đề, đổi mới cách chất vấn và trả lời chất vấn, điều hành thảo luận kiên quyết và linh hoạt. 

 Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.