Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp

11/11/2008 01:20 GMT+7

* Đỉnh triều sông Sài Gòn lên cao nhất vào chiều tối 14.11 Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, 16 giờ chiều qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 14,5 độ vĩ bắc; 116,8 độ kinh đông, trên khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Đến 4 giờ sáng nay, tâm ATNĐ cách đảo Song Tử Tây (phía bắc quần đảo Trường Sa) khoảng 320 km về phía đông bắc. Sau đó, ATNĐ di chuyển theo hướng giữa nam và nam - tây nam và suy yếu dần thành một vùng áp thấp vào chiều 11.11. Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh, khu vực bắc biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - Phó phòng Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: Thời tiết đang có diễn biến bất thường, khi đã gần giữa tháng 11 mà trục rãnh thấp vẫn còn hoạt động mạnh ở khu vực Nam Bộ. Ở vịnh Thái Lan còn xuất hiện một vùng áp thấp, gây thời tiết xấu, có thể xảy ra giông mạnh, lốc xoáy trên vùng biển này, kể cả vùng biển tỉnh Kiên Giang. Do ảnh hưởng của rìa phía tây nam của lưỡi cao lạnh và trục rãnh thấp, khu vực Nam Bộ có mưa trên diện rộng, nhiều nơi đã có mưa rất to với lượng mưa từ 50 mm - trên 100 mm.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều trong những ngày tới xuất hiện vào rạng sáng và chiều tối, trong đó cao nhất ngày 14.11 tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,46m (lúc 18 giờ) và trạm Nhà Bè là 1,43m (17 giờ). Sáng sớm qua, mực nước triều tại trạm Phú An là 1,30m. Dự báo diễn biến mực nước của trạm Phú An trong những ngày tới: 11.11 là 1,35m (lúc 3 giờ); 12.11: 1,33m (4 giờ) và 1,30m (16 giờ); 13.11: 1,39m (5 giờ) và 1,40m (17 giờ); 14.11: 1,44m (6 giờ) và 1,46m (18 giờ). TP.HCM có nguy cơ bị ngập nặng trong những ngày tới nếu xảy ra tổ hợp mưa lớn cùng lúc với triều cường và xả lũ ở thượng nguồn.

* Tỉnh Bạc Liêu hiện có 135 tàu thuyền đánh bắt xa bờ đang hoạt động trên biển, với 1.457 thuyền viên. Bộ đội biên phòng tỉnh đã liên lạc với các tàu thuyền, chủ động kêu gọi phòng tránh ATNĐ. Đồng thời, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Tại Cà Mau, đến chiều 10.11 còn 246 tàu đánh cá xa bờ với 2.037 ngư dân hoạt động trên biển. Hiện các đội tàu này vẫn giữ liên lạc thường xuyên với đất liền.

* Khoảng 9 giờ ngày 9.11, tàu đánh cá QNg-91567 do ông Võ Một làm thuyền trưởng, trong lúc chạy vào vũng neo đậu ở xã Tịnh Hòa, H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) để tránh bão số 9 thì trụ boong tàu vướng vào đường dây điện bắc ngang qua sông, điện giật làm 13 thuyền viên rơi xuống sông. Rất may, thuyền trưởng kịp cho lùi tàu trở ra nên 13 ngư dân thoát chết.

Q.Duẩn - M.Vọng - T.T.Phong - H.Thuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.