Thị lực học sinh kém do chiếu sáng không phù hợp

08/11/2008 00:07 GMT+7

Hội thảo “Chiếu sáng học đường - chất lượng và hiệu quả” do Viện Khoa học và Công nghệ VN tổ chức vào chiều qua tại TP.HCM đã nêu thực trạng chiếu sáng trong trường học không phù hợp, dẫn đến hậu quả thị lực học sinh (HS) kém.

TS Trần Đình Bắc - Ban Khoa học công nghệ (Hội Chiếu sáng đô thị VN) cho biết: Có 49,16% HS bị các tật về mắt, trong đó 48,1% là cận thị (15,5% cận nặng). Hội Chiếu sáng đô thị VN đã xây dựng mô hình chiếu sáng học đường hiệu suất cao, được triển khai trên 10.000 phòng học thuộc 890 trường. Các lớp học được thực hiện theo mô hình này đã khắc phục được những hiện tượng gây nên các tật về mắt cho HS,  tiết kiệm khoảng 20-50% lượng điện sử dụng, trong khi độ sáng tăng 30-50%.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.