Bắt kẻ dùng sắt nung hành hạ trẻ

05/11/2008 23:44 GMT+7

* Quảng Nam: Chú ruột đánh cháu dã man Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bàng (Tây Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đình Minh (23 tuổi, ngụ P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật, hành hạ người khác.

Theo cơ quan công an, khoảng 1 giờ 30 ngày 25.10, do nghi ngờ em Huỳnh Lai Quốc Trung (13 tuổi, trú ấp Gia Huỳnh, xã Gia Lộc, Trảng Bàng) lấy cắp đồ phụ tùng sửa chữa xe đạp của Minh, Minh nhờ 2 thanh niên bắt giữ và đưa Trung về khu phố Lộc Thành, thị trấn Trảng Bàng (nơi Minh tạm trú).

Sau đó, Minh dùng dây dù trói tay chân, băng keo dán miệng và dùng 2 ống sắt phuộc xe honda đốt nóng rồi lăn trên người Trung, khiến nạn nhân bị bỏng khắp người. Tại cơ quan công an, bước đầu Minh thừa nhận hành vi bắt giữ và hành hạ Trung.

* Dư luận Quảng Nam mấy ngày nay bức xúc về việc cháu Hà Thục Hiền, học sinh lớp 3, trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Tam Lãnh (H.Phú Ninh) bị chính chú ruột hành hung. Do cha mẹ đều mất sớm, cháu Hiền và chị là Hà Thạch Thảo (12 tuổi) được hai bên nội, ngoại cưu mang.

Khuya  ngày 2.11, Hà Thanh Phi (25 tuổi, chú ruột Hiền và Thảo) sau khi nhậu say về đã đánh cháu Hiền bầm tím mặt, trào máu mũi miệng. Sau đó, Phi bỏ trốn khỏi địa phương.

Điều đáng nói, theo dì ruột của cháu Hiền là chị Nguyễn Thị Nhàng, đây không phải lần đầu Phi vô cớ đánh đập, hành hạ hai cháu Hiền và Thảo... Đến chiều 5.11, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng công an xã Tam Lãnh, cho biết công an vẫn ráo riết truy tìm Phi để đưa ra xử lý theo đúng pháp luật. Còn theo ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, hiện Làng SOS Đà Nẵng cũng đã yêu cầu gia đình cam kết để đưa 2 cháu về nuôi dưỡng tại Đà Nẵng, nhưng vẫn chưa được chấp nhận.

Phúc Nam - Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.