Bầu cử Tổng thống Mỹ: Chiến thắng đầu tiên thuộc về Obama

04/11/2008 16:19 GMT+7

(TNO) Vừa quá nửa đêm 3.11, toàn bộ 100% cử tri Dixville Notch đã hoàn tất bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Mỹ. Ủy ban kiểm phiếu bắt tay vào việc và chẳng mấy chốc, công việc đã hoàn tất. Kết quả: ứng viên đảng Dân chủ Barack Obama chiến thắng áp đảo so với đối thủ John McCain. >> Toàn cảnh bầu cử Mỹ

Vì đâu mà kết quả bầu cử có nhanh đến thế? Rất đơn giản, ở Dixville Notch chỉ có 21 cử tri!

Kể từ năm 1960, ngôi làng nằm ở đông bắc của bang New Hampshire này luôn tổ chức bỏ phiếu ngay sau 0 giờ trong ngày bầu cử, trở thành nơi đầu tiên trên nước Mỹ có kết quả bầu cử. Chính vì thế mà ngôi làng nhỏ bé luôn trở thành tâm điểm của báo giới.

Dù rằng kết quả ở Dixville Notch sẽ chẳng thể gây ra một tác động gì đáng kể đến kết quả bầu cử trên toàn quốc hay thậm chí chỉ ở bang New Hampshire nhưng dù sao thì đây cũng là một khích lệ với ứng viên trẻ tuổi Obama. Suốt mấy chục năm qua, cư dân ngôi làng này luôn nghiêng về phía Cộng hòa. Lần cuối cùng một ứng viên Dân chủ chiến thắng tại đây xảy ra từ hồi năm 1968!

CNN cho biết bản thân Tổng thống George Bush đều 2 lần thắng áp đảo tại đây, được 73% phiếu bầu hồi năm 2004 và 80% phiếu bầu hồi năm 2000.

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.