120 triệu USD xây dựng trường Đại học Quốc tế tại Đà Nẵng

03/11/2008 23:05 GMT+7

Ngày 3.11, GS-TSKH Bùi Văn Ga - Giám đốc Đại học (ĐH) Đà Nẵng cho biết Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định tài trợ 1 triệu USD để ĐH Đà Nẵng lập dự án xây dựng trường ĐH Quốc tế tại làng ĐH Đà Nẵng (P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn).

Trường được quy hoạch trên diện tích 50 ha, mỗi năm có khả năng đào tạo 3.000 sinh viên (ĐH và sau ĐH) gồm các chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật điện, Cơ khí, Hóa học, CNTT, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế phát triển, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ với tổng vốn đầu tư là 120 triệu USD do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng đã cấp cho ĐH Đà Nẵng 13 tỉ đồng để làm công tác giải phóng mặt bằng.

*Cùng ngày, khoa Y-Dược (ĐH Đà Nẵng) đã chính thức khai giảng khóa đầu tiên năm học 2008 - 2009. Khoa Y-Dược được sự hỗ trợ trong đào tạo của trường ĐH Y-Dược TP.HCM. Trong tương lai, khoa này sẽ được quy hoạch, phát triển thành trường ĐH Y Dược, đào tạo lực lượng y, bác sĩ cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hữu Trà – Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.