Bùng phát dịch ruồi ở bãi rác Phước Hiệp

29/10/2008 00:47 GMT+7

Hôm qua 28.10, báo cáo với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM tại buổi khảo sát về hoạt động xử lý rác tại Công trường xử lý rác Phước Hiệp (H.Củ Chi, TP.HCM) và ảnh hưởng môi trường trên địa bàn, lãnh đạo Công ty môi trường đô thị thành phố khẳng định hiện nơi đây đã đưa vào sử dụng 3 bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh. Rác được tiếp nhận an toàn, đúng quy trình kỹ thuật, khối lượng rác đã tiếp nhận xử lý đến tháng 9.2008 trên 5 triệu tấn...

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với báo giới, người dân sống xung quanh bãi chôn lấp rác Phước Hiệp tỏ ra hết sức bức xúc vì phải chung sống với ô nhiễm, nhất là mùi hôi bốc ra từ những hồ nước rỉ rác. Ông Võ Trọng Nghĩa, ngụ ở ấp Mũi Côn Tiểu, xã Phước Hiệp (H.Củ Chi), phản ánh vào xế chiều mỗi ngày, mùi hôi từ bãi rác bốc lên nồng nặc, dù nhà ông cách bãi rác Phước Hiệp hơn 2 cây số về phía đông. Không chỉ người dân H.Củ Chi mà bà con sống tận bên H.Đức Hòa, tỉnh Long An (giáp ranh TP.HCM) cũng phàn nàn vì thường xuyên bị mùi hôi của bãi rác Phước Hiệp “tra tấn”.

Ngoài mùi hôi, điều khiến người dân sống xung quanh bãi rác Phước Hiệp lo ngại hơn cả là gần đây, khu vực bà con đang sống rộ lên dịch ruồi, nhất là vào lúc chiều, tối. "Ruồi nhiều đến nỗi, vừa bưng nước ra cho khách là lập tức bu đen quanh ly nước, ai nhìn cũng phát sợ. Sở dĩ hôm nay mấy chú tới đây thấy đỡ ruồi vì hôm qua người ta vừa cho xịt thuốc, có lẽ hay tin có đoàn kiểm tra tới", bà Phạm Thị Liên, chủ một quán nước ven đường kênh 15 nói. Nhiều hộ dân còn cho biết họ phải mắc mùng mỗi khi ăn cơm hoặc đám tiệc... Từ thực trạng trên, người dân xã Phước Hiệp kiến nghị các cơ quan chức năng cần nhanh chóng có biện pháp kiểm soát tình trạng ô nhiễm mùi phát sinh từ bãi rác Phước Hiệp; đồng thời xử lý triệt để dịch ruồi đang bùng phát.

Cuối buổi khảo sát, ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM, yêu cầu Công ty môi trường đô thị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục bờ bao quanh bãi rác, nhằm hạn chế tình trạng khi mưa to nước trong khu vực chôn lấp rác chảy tràn ra kênh Thầy Cai, gây ô nhiễm nguồn nước; đồng thời cần sớm đưa thêm nhà máy xử lý nước rỉ rác vào hoạt động trong tháng 11.2008 để giải quyết dứt điểm tình trạng nước rỉ rác gây ô nhiễm.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.