Trao giải thưởng văn học TP.HCM 2008

18/10/2008 14:27 GMT+7

(TNO) Sáng nay 18.10, tại Hội Nhà văn TP.HCM đã diễn ra lễ trao giải thưởng văn học TP.HCM năm 2008.

Hội đồng chấm giải của Hội nhà văn TP.HCM đã chọn 2 tác phẩm để trao giải "Giải thưởng" là truyện Tôi là Bê tô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và tập thơ Hát thơ của nhà thơ Thái Thanh Nguyên.

Hai tác phẩm được giải "Tặng thưởng" là tiểu thuyết Sự trở lại của vết xước của Trần Nhã Thụy và tập thơ Cơn ngạt thở tình cờ của Trần Lê Sơn Ý.

Đây là năm thứ ba Hội nhà văn TP.HCM tổ chức trao giải thưởng văn học TP.HCM và Hội sẽ duy trì giải thưởng này để tuyên dương những tác phẩm văn học có giá trị, cũng như khích lệ và định hướng sáng tác cho các hội viên...

Tin, ảnh: Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.