Một tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép hơn 300 ngàn euro

02/10/2008 23:49 GMT+7

Hôm qua 2.10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) - Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Hải (36 tuổi, quê Hà Nội, tiếp viên thuộc Đoàn tiếp viên hàng không, Tổng công ty Hàng không Việt Nam) để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngày 13.7, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện 1 trong 2 vali của Hải (đi trên chuyến bay VN542 từ Đức về TP.HCM qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất) có 330.140 euro (tương đương hơn 8,5 tỉ đồng) nhưng không khai báo.

Sau đó, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã lập biên bản, tạm giữ số tiền vận chuyển trái phép trên và chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT. Tại trụ sở công an, bước đầu, Hải khai nhận: trong chuyến bay lộ trình Hà Nội - Đức - TP.HCM - Hà Nội vào thời điểm trên, Hải làm tiếp viên và có thời gian nghỉ tại Đức. Vợ chồng bà Nguyễn Bích Thủy (48 tuổi, định cư tại Đức, chủ một công ty ở Đức), là người quen của Hải - đã gửi số tiền trên cho Hải mang về Việt Nam để trả tiền cho khách hàng.

Hải khai, do đi xa về mệt nên "quên" khai báo với hải quan (!?). Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ mục đích gửi tiền về Việt Nam của bà Thủy. 

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.