Điều chưa biết về vắc-xin ngừa viêm gan B

02/10/2008 18:10 GMT+7

Hầu hết những trẻ em được tiêm vắc-xin ngừa bệnh viêm gan B không có nguy cơ cao mắc bệnh đa xơ cứng (bệnh của hệ thần kinh khiến bệnh nhân tê liệt dần dần).

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Paris-Sud 11 (Pháp), theo hãng tin UPI. Để có kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã khảo sát hơn 3.000 trẻ em dưới 16 tuổi tại Pháp, trong số này có 349 trẻ mắc bệnh đa xơ cứng. Các chuyên gia khẳng định việc tiêm vắc-xin ngừa bệnh viêm gan B không làm tăng nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng cũng như một số chứng bệnh có liên quan đến hệ thần kinh trung ương.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.