Mẹ bị stress, con dễ rối loạn thần kinh

29/08/2008 10:08 GMT+7

Phụ nữ bị stress nặng kéo dài trong thời gian mang thai dễ có nguy cơ sinh con mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Hãng tin Reuters đưa tin các nhà khoa học thuộc Đại học New York (Mỹ) đã khẳng định điều này sau khi phân tích dữ liệu của 88.829 người chào đời tại Jerusalem (Israel) từ năm 1964-1976. Cuộc khảo sát cho thấy ở những người còn là bào thai trong bụng mẹ vào thời điểm xảy ra cuộc chiến 6 ngày hồi năm 1967, nguy cơ chẩn đoán mắc bệnh rối loạn thần kinh đã tăng đáng kể. Nguy cơ này ở nam giới tăng gấp 1,2 lần.

Theo các chuyên gia, nhau thai rất nhạy cảm với hormone gây stress và trong suốt thời chiến, những hormone này luôn ở đỉnh điểm.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.